Sập tường rào chắn móng trụ sở hợp tác xã, 1 người bị đè chết

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 19-9, trao đổi với PLO, ông Nguyễn Hữu Từ, Chủ tịch UBND huyện Đồng Xuân (Phú Yên), cho hay Công an huyện đã khám nghiệm hiện trường, tử thi và đang điều tra vụ sập tường rào làm chết người tại trụ sở Hợp tác xã Xuân Quang 3 thuộc xã Xuân Quang 3.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ sập tường chắn ở xã Xuân Quang 3. Ảnh: ĐX

Thông tin ban đầu cho hay lúc 6 giờ 30 cùng ngày, ông Nguyễn Tấn Phú (45 tuổi, ngụ thôn Phước Lộc, xã Xuân Quang 3) ra sau nhà  tìm tấm ván che mưa, khơi thông nước chảy do trời đang mưa to.

Lúc này, tường rào chắn móng bằng đá chẻ của trụ sở Hợp tác xã Xuân Quang 3 ở sát nhà ông Phú bất ngờ bị ngã sập.

Đá đất của tường rào sập xuống đè chết ông Phú tại chỗ. Người dân địa phương cùng lực lượng chức năng phải đào bới đất đá để đưa thi thể ông Phú ra ngoài.

Bước đầu, cơ quan chức năng ghi nhận đoạn tường bị sập cao 2,5 m, dài gần 17 m. Chủ tịch UBND huyện Đồng Xuân xác nhận tường rào chắn móng bị sập trên mới xây cây đây một năm. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm