Siêu trộm đình, chùa ở Hưng Yên sa lưới

Công an huyện Phù Cừ (Hưng Yên) vừa ra quyết định khởi tố Nguyễn Đình Giới (31 tuổi, xã Minh Tiến, huyện Phù Cừ) về tội trộm cắp tài sản.

Ngày 31-8, trao đổi với PV báo Pháp Luật TP.HCM, Thượng tá Hoàng Chí Dũng, Phó Trưởng Công an huyện Phù Cừ, cho biết trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 8-2017, trên địa bàn huyện Phù Cừ xảy ra hàng loạt vụ trộm trong hòm công đức tại những nơi thờ tự gây bức xúc trong nhân dân. Công an huyện Phù Cừ phối hợp với Công an huyện Tiên Lữ và quần chúng nhân dân bắt quả tang Giới khi người này đang thực hiện hành vi trộm cắp tại chùa Hưng Khánh, xã Đức Thắng, huyện Tiên Lữ.

Qua lời khai, Giới thừa nhận đã thực hiện bảy vụ cạy cửa, trộm tiền từ hòm công đức tại các chùa Sậy, Tuần Tranh, Chuông, Trà Dương, đền La Tiến, đình Bến (đều nằm ở huyện Phù Cừ).

Được biết Nguyễn Đình Giới là đối tượng nghiện ma túy, bản thân có ba tiền án về tội trộm cắp tài sản và bắt giữ người trái pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm