Tai nạn liên hoàn, hầm Hải Vân kẹt cứng

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ 30 ngày 10-5, xe tải biển số Tiền Giang do tài xế Lê Văn Hoàng (40 tuổi) cầm lái chở nghêu từ Ninh Bình đi chợ Bình Điền (TP.HCM).

Xe tải chở nghêu mất thắng gây tai nạn. Ảnh: HH

Khi vừa chui qua hầm Hải Vân thuộc địa phận quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) thì bình hơi nổ tung khiến xe mất thắng. Tài xế cố giữ tay lái chạy được một đoạn thì va chạm với xe khách loại 45 chỗ chạy cùng chiều.

Va chạm với xe khách. Ảnh: HH

Tiếp tục, xe tải chở nghêu quệt vào taluy trên đường là thùng xe rách toạc. Tiếp đó, xe tải này tông vào xe container và xe tải loại 500 kg chạy hướng ngược lại.

Thùng xe chở nghêu rách toạc đổ ra đường. Ảnh: HH

Vụ tai nạn làm xe khách vỡ kính bên tài, hàng chục hành khách trên xe hoảng hốt kêu cứu. Hai vợ chồng đi trên xe tải 500 kg bị thương nặng được đưa vào BV đa khoa Hòa Khánh (Đà Nẵng) cấp cứu.

Nghêu đổ tung tóe khắp mặt đường. Ảnh: HH

Hàng chục tấn nghêu đổ lênh láng xuống đường. Bốn xe trong vụ tai nạn chắn hết mặt đường cả hai hướng ra vào hầm Hải Vân. Đầu xe chở nghêu bẹp dúm, rất may cả hai người ngồi trên phương tiện này chỉ bị trầy xước nhẹ.

Vụ tai nạn khiến hầm Hải Vân kẹt cứng, xe ách tắc kéo dài hơn 10 km. Ảnh: HH

Vụ tai nạn khiến dòng phương tiện kẹt cứng kéo dài hơn 10 km suốt ba giờ liền. Một số phương tiện phải quay đầu đi lên đèo Hải Vân để tiếp tục hành trình đầy nguy hiểm vượt qua 21 km đường đèo dốc.

Xe tải nhỏ 75C-073.24 có hai người bị thương. Ảnh: HH

CSGT quận Liên Chiểu, Trạm CSGT Cửa Ô Hòa Hiệp phối hợp với đơn vị quản lý đèo Hải Vân xử lý hiện trường và điều tiết giao thông.

Đến 19 giờ 30, hiện trường được giải tỏa. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm