Tai nạn liên tiếp vì ôm cua tốc độ cao, hai thanh niên thương vong

Theo đó, 11 giờ trưa 16-12, nam thanh niên tên Gi. (18 tuổi, quê Bà Rịa-Vũng Tàu) chạy xe máy trên đường Man Thiện (đoạn giáp ranh giữa phường Tân Phú và Tăng Nhơn Phú A, quận 9, TP.HCM) hướng từ đường Lê Văn Việt về Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn Thông.

 Vụ tai nạn xảy ra trên đường Man Thiện (đoạn giáp ranh giữa phường Tân Phú và Tăng Nhơn Phú A, quận 9, TP.HCM) khiến nam thanh niên tử vong. (ảnh: AS)

Khi bẻ lái ở khúc cua, anh Gi. không làm chủ được tay lái, lao qua hướng ngược lại rồi tông vào vỉa hè gần đó.
Do xe chạy với tốc độ cao, anh Gi. văng xa, đầu đập xuống đường tử vong ngay tại chỗ, chiếc xe máy hư hỏng nặng.

Tiếp theo đó, vào 13 giờ 30 chiều cùng ngày, nam sinh viên Nguyễn Vương Quốc Thiên (18 tuổi, ngụ huyện Hố Nai, tỉnh Đồng Nai) điều khiển xe máy BKS: 60AA-027.91, chạy trên xa lộ Hà Nội hướng từ ngã tư Thủ Đức về Suối Tiên.

 Sau đó vài giờ, một nam sinh viên điều khiển xe máy bị đa chấn thương, nguy kịch khi lao xe vào gốc cây. (ảnh: AS)

Khi bẻ lái để cua tại khúc cua nhánh cầu vượt Trạm 2 (cạnh Khu công nghệ cao, phường Tân Phú, quận 9, TP.HCM) thì lao vào phân cách bên phải rồi tông vào gốc cây ven đường, anh Thiện văng xa với nhiều chấn thương nặng.
Nạn nhân được công an cùng bảo vệ dân phố phường Tân Phú đưa vào BV Đa khoa khu vực Thủ Đức cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
Theo thông tin ban đầu, nam sinh viên điều khiển xe máy với tốc độ cao nên không kịp xử lý khi bẻ lái.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm