Tai nạn thảm khốc ở Hà Tĩnh: 16 người thương vong

Sáng nay (7-5), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng cùng cơ quan chức năng đã trực tiếp thăm hỏi, động viên 14 nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông thảm khốc đêm 6-5.

Hiện trường vụ tai nạn.

Trước đó, khoảng 23 giờ 30 đêm 6-5, trên quốc lộ 1A (thuộc địa phận thôn Đồng Phú, xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh), ô tô khách biển số 29B-600.50 do anh Trần Văn Hạnh (45 tuổi, thường trú TP Huế, Thừa Thiên-Huế) điều khiển theo hướng Nam-Bắc đã va chạm vào đuôi container  29C-560.77 do ông Nguyễn Công Định (30 tuổi, trú tỉnh Nam Định) điều khiển. Sau đó, xe khách tiếp tục mất lái, lao đi đâm vào cột báo hiệu ngay bên đường mới dừng lại.

Cú tông mạnh khiến tài xế Hạnh và bà Trần Thị Miết (56 tuổi, trú tỉnh Quảng Bình) tử vong. Ngoài ra có 14 người bị thương đã được các lực lượng chức năng kịp thời đưa vào BV đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cấp cứu. Trong đó có bốn người Pháp.

Hiện trường vụ tai nạn, đầu xe khách nát hỏng.

Tại hiện trường, xe khách nát hết phần đầu đầu, xe tải bị hư hỏng nặng.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, Đội CSGT phía Nam thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh và Công an huyện Kỳ Anh đã có mặt tại hiện trường đưa người đi cấp cứu, phân luồng giao thông, điều tra vụ tai nạn.

Đến trưa 7-5, có hai người bị thương nhẹ sau khi sơ cứu xong đã xuất viện trở về nhà điều trị ngoại trú.

Ông Dương Tất Thắng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh (thứ hai từ phải sang) trao quà, động viên hành khách người Pháp bị thương trong vụ tai nạn. 

Ông Dương Tất Thắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, cho hay đã yêu cầu Ban ATGT tỉnh Hà Tĩnh, Công an tỉnh Hà Tĩnh ngay lập tức kiểm tra khu vực vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên để có phương án chấn chỉnh, khắc phục kịp thời.

Được biết tỉnh Hà Tĩnh đã trao tiền hỗ trợ cho gia đình nạn nhân là anh Hạnh và bà Miết để đưa thi thể về quê nhà.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm