Tài xế container hất văng CSGT sử dụng bằng lái giả

Tài xế xe container hất văng CSGT tên thật là Phan Thành Hưng khai do chưa đủ điều kiện lái xe container nên dùng phần mềm tra cứu bằng lái trên mạng, lấy thông tin của anh Lưu Văn Châu làm bằng lái giả để sử dụng. Khi bị bắt khẩn cấp, Hưng vẫn gian dối khai mình là Lưu Văn Châu (ở Bình Định).

Ngày 4-7, Thượng tá Phạm Tài, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh), ký quyết định khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam hai tháng đối với Phan Thành Hưng (22 tuổi, trú xóm Đại Thuận, xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ, Bình Định) về tội chống người thi hành công vụ.

Bị can - tài xế Phan Thành Hưng.

Như đã đưa tin, chiều 30-6, Hưng điều khiển xe container chạy hướng Nghệ An - Bình Định, khi qua Hà Tĩnh không chấp hành hiệu lệnh của CSGT mà còn lái xe tông vào hai chiến sĩ CSGT.

Lúc đó, Thượng úy Lê Hồ Việt Anh tránh được và bị thương nhẹ. Còn Thượng úy Nguyễn Anh Đức (thuộc Đội CSGT phía Bắc, Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh) thì bám vào gương chiếu trước đầu xe. Tài xế đánh võng và tăng tốc.

Đi được khoảng 200 m, tài xế bẻ tay lái sang trái, áp sát mũi xe vào dải phân cách (làm bằng xi măng) giữa quốc lộ 1A và Thượng úy Đức rơi từ đầu xe container xuống đường, bị thương nặng.

Lệnh khởi tố bị can đối với Phan Thành Hưng.

Hưng tiếp tục tăng tốc bỏ chạy, bị CSGT và người dân chặn xe bắt giữ. Khi bị bắt giữ, Hưng khai mình là Lưu Văn Châu (26 tuổi, trú thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ, Bình Định) và trình giấy phép lái xe mang tên Lưu Văn Châu.

Sau khi cơ quan Công an huyện Can Lộc khởi tố vụ án và ra lệnh bắt khẩn cấp tài xế container mang tên Lưu Văn Châu thì anh Châu gọi điện thoại cho biết: "Tôi không điều khiển xe container trên". Công an đi xác minh và xét hỏi lại Hưng mới khai tên thật là Phan Thành Hưng, làm giả giấy phép lái xe mang tên Lưu Văn Châu.

Hiện Hưng còn bị điều tra về hành vi làm giả, sử dụng giấy phép lái xe.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm