Tài xế taxi húc ngã kẻ giật điện thoại du khách

Trinh sát của Đội Cảnh sát hình sự công an quận 1, TP.HCM vừa bàn giao Phạm Ngọc Đức cho công an phường Bến Thành để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi cướp giật tài sản của nữ du khách người nước ngoài.

Phạm Ngọc Đức tại cơ quan điều tra.

Chiều 3-1, trên đường Lê Lai, đang trên đường tuần tra phòng chống các loại tội phạm, hai trinh sát quận 1 phát hiện một chiếc xe taxi tông mạnh vào người lái xe máy mang biển số 59T1-39337, thanh niên này té ngã, trên tay trái rơi xuống chiếc điện thoại Iphone màu xám.

Người này lồm cộm bò dậy tính dựng xe lẩn vào đám đông tẩu thoát thì tài xế taxi la lớn: “Cướp cướp!”.

Phương tiện và tang vật thu giữ.

Trinh sát buông xe, khóa tay người thanh niên, tạm giữ phương tiện cùng tang vật là chiếc điện thoại về công an phường Bến Thành làm việc.

“Nó cướp giật đó! Ổng lái xe húc nó ngã mà hông ai dám bắt. May có mấy chú công an đến kịp”, một người dân kể chuyện.

Chiếc điện thoại được thu hồi để trả lại cho nữ du khách người Hà Lan.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm