Tài xế xe tải say rượu, 15 công nhân phải nhập viện

 Các nạn nhân nhập viện điều trị tại Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi. Ảnh: T.Trực

Các nạn nhân nhập viện điều trị tại Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi. Ảnh: T.Trực

Theo những người chứng kiến vụ việc, khoảng 6 giờ 30 phút cùng ngày, xe tải (chưa rõ tên tài xế) đang chạy theo hướng từ Bắc - Nam bất ngờ tông vào một người đi xe đạp sát lề đường bên phải và tiếp tục lao sang phần đường bên trái, tông tiếp vào hông xe khách 45 chỗ ngồi do tài xế Đinh Thượng Dũng (ngụ TP Quảng Ngãi) điều khiển, chở 40 công nhân ra Khu kinh tế Dung Quất làm việc.

Người điều khiển xe đạp và 14 người trên xe khách bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu. Tại hiện trường, chiếc xe tải bị hư hỏng nặng ở phần đầu; xe chở công nhân bị hỏng nặng ở phần hông bên trái.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng tiến hành đo nồng độ cồn trong máu tài xế xe tải. Kết quả kiểm tra, tài xế có nồng độ cồn 1.539mg/lít. Vì quá say nên tài xế không ghi rõ được họ tên của mình.

Sau vụ tai nạn, xe tải 76C-02732 bị hư hỏng nặng ở phần đầu bên trái. Ảnh: T.Trực

Sau vụ tai nạn, xe tải 76C-02732 bị hư hỏng nặng ở phần đầu bên trái. Ảnh: T.Trực

Tài xế xe tải say rượu, 15 công nhân phải nhập viện

Xe khách 76M-2619 bị tông hư hỏng ở phần hông bên trái. Ảnh: T.Trực

Ông Phạm Ngọc Lân, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi, cho biết trong 15 người bị nạn  có nạn nhân Lê Cảnh Trâm Hằng bị chấn thương sọ não, còn lại hầu hết những ca khác đều chấn thương phần mềm, không nghiêm trọng đến tính mạng.

Theo Tử Trực (NLĐO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm