Tạm đình chỉ công tác trưởng trạm bảo vệ rừng giấu gỗ tại nhà

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 1-10, Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Sơn Hòa thuộc Sở NN&PTNT tỉnh Phú Yên ban hành quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Canh Tuất, nhân viên của đơn vị này.

Lý do để phục vụ công tác xác minh, làm rõ vụ việc các cơ quan chức năng phát hiện ông Tuất tàng trữ 155 khúc gỗ xẻ hộp với tổng khối lượng hơn 5,45 m3 trái phép tại nhà riêng. Thời gian tạm đình chỉ công tác 15 ngày, kể từ ngày 1-10.

Lực lượng chức năng kiểm tra gỗ trái phép cất giấu tại nhà ông Nguyễn Canh Tuất. Ảnh: HT

Trao đổi với PLO vào chiều cùng ngày, ông Nguyễn Trọng Tùng, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Phú Yên, cho hay việc tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Canh Tuất được thực hiện theo chỉ đạo của sở.

Cụ thể, ngày 1-10 Sở NN&PTNT có công văn yêu cầu giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Sơn Hòa tạm đình chỉ công tác đối với ông Tuất để phục vụ công tác điều tra. Ông Tuất đã tàng trữ hơn 5,45 m3 gỗ xẻ hộp có nguồn gốc trái phép, vi phạm pháp luật về lĩnh vực lâm nghiệp.

Trước đó, ngày 28-9, từ nguồn tin tố giác của người dân, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên phối hợp Hạt Kiểm lâm, Công an huyện Sơn Hòa kiểm tra hành chính nhà riêng ông Nguyễn Canh Tuất ở thôn Tân Hội, xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa.

Lực lượng chức năng phát hiện ông Tuất cất giấu 65 khúc gỗ hộp trong nhà, 90 khúc gỗ hộp trong các bụi cây ở vườn nhà của ông. Ông Tuất không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp toàn bộ số gỗ trên. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên lập biên bản tạm giữ số gỗ trái phép trên.

Nhiều cây rừng bị triệt hại tại khu rừng phòng hộ xã Sơn Hội. Ảnh: VŨ XUÂN

Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên, ông Tuất liên quan trách nhiệm trong vụ phá trắng hơn 3 ha rừng phòng hộ tại tiểu khu 162 ở xã Sơn Hội do Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Sơn Hòa quản lý.

Khi xảy ra vụ phá rừng phòng hộ này ông Tuất là trưởng Trạm quản lý bảo vệ rừng Sơn Hội thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Sơn Hòa. Sau khi vụ phá rừng bị phát hiện, ông Tuất được điều chuyển làm nhân viên Trạm quản lý bảo vệ rừng Núi Hòn Ông.

Liên quan vụ phá rừng trên, ngày 7-9, giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Phú Yên đã quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Đặng Việt Dũng, Phó ban phụ trách Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Sơn Hòa. Ông Dũng bị tạm đình chỉ công tác để phục vụ điều tra vụ phá rừng phòng hộ đầu nguồn tại tiểu khu 162 do Ban Quản lý rừng phòng hộ Sơn Hòa quản lý.

Việc tạm đình chỉ công tác đối với ông Đặng Việt Dũng được thực hiện theo chỉ đạo của ông Trần Hữu Thế, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, khi trực tiếp kiểm tra thực tế, chỉ đạo xử lý vụ phá rừng trên.

Vụ án hủy hoại rừng trên được Cơ quan CSĐT Công an huyện Sơn Hòa khởi tố hôm 10-9, sau đó chuyển hồ sơ cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên tiếp tục điều tra, xử lý.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Văn Anh (41 tuổi), Phạm Văn Thành (34 tuổi, em ruột Anh, cùng ngụ xã Sơn Hội) về tội hủy hoại rừng.

Bước đầu, hai anh em Anh, Thành khai nhận đã thuê một số người dùng cưa máy triệt cây to để lấy gỗ trước khi phá trắng nhiều khu rừng tự nhiên để lấy đất trồng keo tại tiểu khu 162 ở xã Sơn Hội. Ngoài ra, khám xét nơi ở của hai bị can trên, cơ quan điều tra thu giữ 188 khúc gỗ các loại.        

 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm