Tạm giữ hai dân quân truy đuổi người lái xe máy dẫn đến chết người

 Nạn nhân được điều trị tại bệnh viện. 

Đang điều trị vết thương tại Bệnh viện 7B (TP Biên Hòa, Đồng Nai), em Trần Minh Nhất (17 tuổi, ngụ xã Quang Trung) cho biết: Vào khoảng 23 giờ 45 phút ngày 6-1, em được Phạm Duy Linh (34 tuổi, ngụ xã Gia Tân 3) dùng xe máy chở về nhà đi trên quốc lộ 20 theo hướng từ Đà Lạt về Đồng Nai. Đi được một đoạn, anh Linh phát hiện lực lượng công an đang đứng bên lề đường yêu cầu dừng lại kiểm tra nên đã quay xe bỏ chạy.

Lập tức hai dân quân Hiến và Thắng cầm theo gậy đuổi theo. Cuộc rượt đuổi kéo dài khoảng 12 km, khi đến địa phận xã Phú Túc (huyện Định Quán), do chạy với tốc độ cao, đường lại cong nên anh Linh mất lái lao vào lan can bên đường. Vụ tai nạn khiến anh Linh văng xuống bên đường, tử vong tại chỗ với chân thương sọ não, ngực.... Riêng Nhất bị gãy tay, bị thương bả vai bên phải và được mọi người đưa đi cấp cứu.

 Vết thương ở  bả vai của em Nhất.

Bước đầu, lãnh đạo xã Quang Trung đã cử đại diện đến gia đình của người chết và bị thương động viên và hỗ trợ mỗi gia đình 15 triệu đồng. Hiện UBND huyện Thống Nhất cũng đã yêu cầu công an huyện Thống Nhất phối hợp với các lực lượng điều tra vụ việc.

Trao đổi với báo Pháp luật TP.HCM, lãnh đạo Ban chỉ huy Quân sự huyện Thống Nhất cho biết: “Vào thời điểm trên, hai dân quân này làm nhiệm vụ cùng tổ tuần tra kiểm soát an ninh trật tự đêm khuya trên địa bàn. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc, đúng sai thế nào sẽ xử lý theo pháp luật”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm