Tạm giữ hình sự 3 'trùm' cá độ bóng đá hơn 900 tỉ đồng

Cơ quan CSĐT công an tỉnh Nghệ An vừa phối hợp với Cục cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50), Bộ Công an, phá thành công chuyên án 126B về cá độ bóng đá qua Internet. Ngày 3-4, đại tá Nguyễn Xuân Thiêm - Trưởng Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) - Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT công an tỉnh Nghệ An, cho biết như trên.

Theo đại tá Thiêm, công an đang tạm giữ hình sự ba nghi can gồm Trần Thế Hùng, Lê Hồng Trung và Ngô Minh An (cùng ở TP Vinh, Nghệ An). Hùng và Trung đang bị điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet. Còn Anh có hành vi tham gia cá độ bóng đá .

Công an đang lấy lời khai của Trần Thế Hùng (phải).

Khám xét nơi ở ba nghi can trên, công an thu giữ 2 máy tính xách tay, 5 máy điện thoại di động, rất nhiều dữ liệu liên quan đến hành vi tổ chức cá độ bóng đá qua mạng internet.

Nghi can Lê Hồng Trung (trái) tại cơ quan công an.

Qua quá trình theo dõi, điều tra cho thấy Hùng đã quản lý tài khoản KX573 là một tài khoản tổng đại lý (Master Agent) chuyên tổ chức cá độ trên trang website: bong88.com.

Hoạt động cá độ bóng đá trên diễn ra từ năm 2014 đến ngày 29-3. Tổng số tiền cá độ là hơn 22 triệu điểm (mỗi điểm tương ứng là 40 ngàn đồng, tương đương 900 tỉ đồng). Có tất cả 45 con bạc lớn tại TP Vinh thường xuyên tham gia đánh bạc trên hệ thống.

Tài khoản con bạc có số tiền đánh bạc lớn nhất khoảng 250 tỉ đồng, tài khoản thua nhiều nhất là 7 tỉ đồng. Hầu hết các con bạc tham gia đánh bạc trong hệ thống này đều bị thua, nhưng vẫn lao vào như con "thiêu thân".

Nghi can Ngô Minh An.

Ngoài tổ chức cá độ bóng đá qua mạng internet, nhóm Hùng, Trung và An còn thành lập một chuỗi hệ thống các cửa hàng cầm đồ, cho vay tài chính, mua bán xe ô tô trên địa bàn Nghệ An, Hà Tĩnh.

Hiện lực lượng Cục C50, Bộ Công an cùng Phòng PC46, Công an Nghệ An, đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm