Tân cử nhân rủ hai đồng hương đi cướp xe Grab

Chiều 5-12, Công an quận 2, TP.HCM đang tạm giữ Hồ Thái Sơn (26 tuổi); Nguyễn Văn Minh (21 tuổi) và Nguyễn Thành Trung (22 tuổi cùng quê Hòa Bình) để điều tra làm rõ về hành vi cướp tài sản.
Trước đó, lúc 1 giờ 30 ngày 4-12, anh Đình (tên đã thay đổi) là tài xế chạy xe ôm Grap hốt hoảng đến Công an phường An Phú (quận 2, TP.HCM) trình báo bị  ba thanh niên khống chế cướp xe Airblade.

Tân cử nhân rủ hai đồng hương đi cướp xe Grab ảnh 1
Hồ Thái Sơn tại cơ quan công an. Ảnh H. Tâm.

Theo trình báo, khoảng 1 giờ sáng cùng ngày, anh Đình nhận được cuốc xe ôm qua hệ thống đón khách từ số 30 Trần Não về chung cư Bình Khánh (quận 2).
Khi chở nam thanh niên đến ngã ba Trần Lựu - Vũ Tông Phan (phường An Phú, quận 2), nam hành khách bất ngờ khống chế anh Đình từ phía sau. Cùng lúc này, hai thanh niên khác từ trong bụi cây gần đó lao ra đuổi đánh khiến anh Đình phải bỏ xe tháo chạy và rơi một điện thoại tại hiện trường.
Ba thanh niên cướp xe máy và lấy điện thoại rồi bỏ trốn. Nhóm này để lại gần hiện trường một chiếc xe Wave.

Tân cử nhân rủ hai đồng hương đi cướp xe Grab ảnh 2
Tang vật là chiếc xe máy AirBlade cùng điện thoại tại cơ quan điều tra. Ảnh: H.Tâm

Nhận được thông tin, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an quận 2 vào cuộc xác minh, mời làm việc với Sơn, Minh và Trung.

Tại cơ quan điều tra, cả nhóm khai nhận hành vi. Theo đó, Sơn vừa tốt nghiệp ĐH loại khá nhưng lêu lổng, thiếu tiền tiêu xài nên rủ hai đồng hương cướp xe ôm.
Để thực hiện, nam thanh niên đã mượn xe máy hiệu Wave của bạn gái để thực hiện hành vi, đây là phương tiện mà cả nhóm để lại tại hiện trường.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm