Tạt xăng, dầu định đốt công an, cán bộ xã thì bị bắt

Sáng 14-12, Công an huyện Ninh Phước đã bắt giữ ông Lê Văn Dũng, sinh năm 1976 (trú tại thôn Phước An 2, xã Phước Vinh, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận) cùng ba người khác của gia đình ông Dũng để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Ông Dũng và những người trong gia đình bị bắt vì chống đối lực lượng cưỡng chế thi hành án.

Ông Dũng tại trụ sở công an. Ảnh: NX

Theo Công an huyện Ninh Phước, gia đình ông Dũng cùng 18 hộ dân tại địa phương sử dụng con mương nội đồng, có đoạn chảy qua phần đất nhà ông Dũng.

Từ năm 2015, gia đình ông Dũng chiếm con mương và chặn dòng, yêu cầu người dân đóng tiền để được mở nước sử dụng.

Sau nhiều lần hòa giải tại địa phương không thành, Tòa án huyện Ninh Phước đã xét xử, buộc gia đình ông Dũng để con mương dùng chung cho cộng đồng.

Sáng 14-12, cơ quan chức năng cưỡng chế thi hành bản án và gia đình ông Dũng phản đối. Ông Dũng cùng ba người trong gia đình dùng loa di động, mang theo gạch đá, hung khí đe dọa lực lượng chức năng.

Xăng, dầu, đá và hung khí mà ông Dũng cùng gia đình sử dụng để chống đối lực lượng thi hành công vụ. Ảnh: NX

Sau khi thuyết phục không được, cơ quan chức năng cưỡng chế thì người nhà ông Dũng tạt xăng, dầu lên người công an và cán bộ xã, chuẩn bị mồi lửa để đốt thì bị các lực lượng chức năng khống chế, bắt giữ.

Công an đang cũng cố hồ sơ, xử lý theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm