Tàu chở xăng dầu bốc cháy dữ dội tại cảng Đình Vũ

Tối 10-3, nguồn tin từ Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) Hải Phòng cho biết tới 19 giờ, đám cháy tàu chở xăng dầu Hải Hà 18 tại khu vực cảng quân đội K99 ở Đình Vũ (quận Hải An, Hải Phòng) đã được lực lượng chức năng khống chế, chống cháy lan. 

Trước đó, khoảng 16 giờ 30 cùng ngày, tàu Hải Hà 18 đang chở xăng dầu neo đậu tại khu vực cảng xăng dầu quân đội K99 đã phát nổ từ phía đuôi tàu. Ngọn lửa nhanh chóng bùng phát thành đám cháy lớn.

Các thủy thủ trên tàu đã cắt dây mũi, dập lửa tại chỗ và cấp báo tới lực lượng PCCC. Theo Cảnh sát PCCC Hải Phòng, sau 7 phút tiếp nhận thông tin về vụ cháy nổ, cảnh sát PCCC đã điều ba xe cứu hoả tới hiện trường để dập lửa. Sau đó, tiếp tục điều thêm lực lượng, phương tiện tới cứu hoả với tổng cộng 12 xe cứu hoả và hàng trăm cán bộ, chiến sĩ. 

 Đến 19 giờ, lực lượng chức năng đã khống chế được đám cháy, chống cháy lan ra khu vực. Thông tin ban đầu cho biết đám cháy không gây thiệt hại về người, các thuyền viên tàu Hải Hà 18 đã nhảy khỏi tàu và được đưa vào bờ an toàn. 

Trước đó, tàu Hải Hà 18 chở khoảng 650 tấn xăng cập cảng. Tuy nhiên, chiều 10-3, tàu này đã bơm lên hơn 200 tấn, trên tàu còn hơn 400 tấn xăng. Theo nguồn tin này, nguyên nhân vụ nổ có thể do phát nổ bình gas trên tàu sau đó ngọn lửa đã cháy lan vào khoang chứa xăng và bùng phát thành đám cháy lớn. 

Tàu Hải Hà 18 là tàu chở xăng dầu của Công ty TNHH vận tải thủy bộ Hải Hà có trụ sở tại thị trấn Diêm Điền (huyện Thái Thụy, Thái Bình). Tàu được đóng năm 2010 tại Thái Bình với chiều dài hơn 55 m, rộng hơn 10 m, trọng tải 948 tấn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm