Tên cướp phóng dao vào công an để trốn chạy

Theo đội đặc nhiệm, vào tối 18-11, khi đang tuần tra trên tuyến đường Nguyễn Trãi, lực lượng trinh sát phát hiện hai đối tượng khả nghi đi trên xe máy biển số 65B1-394.04 nên âm thầm bám theo.

Đến đoạn giao nhau giữa đại lộ Hòa Bình và đường Đề Thám thì hai đối tượng này ép sát xe của hai phụ nữ trên đường để giật chiếc điện thoại. Bị mất thăng bằng, hai phụ nữ té ngã xe xuống đường, bị thương tích.

Đối tượng Tâm thừa nhận thực hiện năm vụ cướp giật cùng Công.

Công và Tâm sau khi gây án đã tăng tốc bỏ chạy. Tổ công tác chia làm hai mũi, một mũi tổ chức rượt đuổi, truy bắt tên cướp, mũi còn lại đưa các nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu. Khi vừa quẹo từ đường Huỳnh Cương ra đường Trần Hưng Đạo, biết khó thoát nên đối tượng ngồi sau xe đã móc trong túi ra một con dao, phóng mạnh về lực lượng đang truy đuổi và tẩu thoát. Xác định đây là hai đối tượng manh động, nguy hiểm nên tổ trinh sát đã lên nhiều phương án truy lùng, bắt nóng.

Công an kêu gọi Công ra trình diện  
Đến rạng sáng hôm nay (19-11), tổ công tác phát hiện Tâm đang trốn tại hẻm 29, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh nên tấn công bất ngờ, khống chế đưa về cơ quan điều tra. Tại đây, Tâm khai ngụ phường An Bình, quận Ninh Kiều và đi cướp giật cùng Công, đối tượng ngụ phường An Hội, quận Ninh Kiều. Tâm thừa nhận trước đó đã cùng Công thực hiện bốn vụ cướp giật khác trên địa bàn quận Ninh Kiều.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm