Thảm án ba người chết ở Yên Bái: Không khởi tố, vì sao?

Ngày 13-11, Đại Tá Hoàng Văn Hoàn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái, cho biết như trên.

Cũng theo Đại tá Hoàn, thông tin hai cháu nhỏ bị ép uống thuốc diệt cỏ là không có cơ sở. Hiện Công an tỉnh Yên Bái đã bàn giao vụ việc cho Công an huyện Văn Chấn tiếp tục điều tra xử lý làm rõ.

Thảm án ba người chết ở Yên Bái: Không khởi tố, vì sao? ảnh 1
 Mẹ của Phạm Chí Thành khóc ngất bên thảm kịch của gia đình

Thảm án ba người chết ở Yên Bái: Không khởi tố, vì sao? ảnh 2
Phạm Chí Thành đã tự sát sau khi sát hại hai con ruột 

Trước đó vào hồi 16 giờ ngày 12-11, tại thôn 13 xã Đại Lịch (Văn Chấn, Yên Bái) xảy ra vụ án mạng làm ba bố con tử vong. Nghi phạm cũng chính là người bố tên Phạm Chí Thành (32 tuổi).

Theo đó, sau khi sát hại người em vợ là Đào Văn Phú trên đồi gần nhà (may mắn Phú đã chạy thoát và được đưa đi cấp cứu), Thành trở về sát hại hai con của mình là cháu Phạm Văn Công (11 tuổi, học lớp 5) và Phạm Văn Đạo (sáu tuổi, học lớp 2). Sau đó, Thành tự tử chết bên hai con của mình.

Vụ việc vẫn đang được cơ quan công an điều tra làm rõ. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn vợ chồng. 

Theo giao đình, 14 giờ chiều nay 13-11, gia đình sẽ đưa ba bố con Thành đi an táng theo phong tục địa phương.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm