Thẩm phán đòi hối lộ xin được cảnh cáo

Do có nhiều đơn thư tố cáo, TAND tỉnh Dăk Lăk đã xác minh, kết quả cho thấy hai vụ vòi vĩnh đòi hối lộ của thẩm phán Y Khoóc mà Báo Pháp Luật TP.HCM phản ánh đều đúng sự thật.

Trong bản tự kiểm điểm, thẩm phán Y Khoóc đã thừa nhận việc có ăn uống và nhận tiền của đương sự, ảnh hưởng xấu đến uy tín của ngành. Thẩm phán Y Khoóc hứa sửa chữa khuyết điểm và xin nhận kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo. Tháng 11-2007, thẩm phán Y Khoóc từng bị phát hiện đòi hối lộ trong một vụ án khác, bị TAND tỉnh Dăk Lăk kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo. Lần này thẩm phán Y Khoóc đã tái phạm.

TAND tỉnh Dăk Lăk đã thành lập hội đồng kỷ luật xem xét, đề nghị hình thức kỷ luật đối với thẩm phán Y Khoóc. Bà Lê Thị Thanh Vân - Phó Chánh án TAND tỉnh cho biết trên mức cảnh cáo chỉ còn cách hình thức khai trừ Đảng, cách chức thẩm phán. Lần tái phạm này chứng tỏ thẩm phán Y Khoóc không còn xứng đáng với trọng trách được giao.

H.HOÀNG

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm