Thanh niên đang ngủ trưa trên võng thì bị cướp

Ngày 5-7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lộc Ninh (tỉnh Bình Phước) cho biết đang tiến hành điều tra vụ cướp tài sản trắng trợn giữa ban ngày. Nạn nhân là anh Nguyễn Xuân Thường (sinh năm 1963, ngụ KP Phú Cường, phường An Lộc,  thị xã Bình Long, tạm trú ấp Thạnh Biên Lộc Thạnh, Lộc Ninh).
Thông tin ban đầu, trưa 4-7, anh Thường đang nằm ngủ trên võng ở Công ty Khải Nguyên (thuộc ấp Thạnh Cường, xã Lộc Thạnh, huyện Lộc Ninh) thì bất ngờ có bốn Thanh niên đi hai xe mô tô đến. Trong đó, có hai thanh niên cầm dao dài khoảng 60 cm đe dọa và cướp của anh Thường một đồng hồ đeo tay hiệu rado, một nhẫn vàng, một điện thoại di động và một bóp da bên trong có 1,7 triệu đồng tiền mặt.
Sau khi thực hiện hành vi cướp giật trắng trợn, nhóm thanh niên trên đã nhanh chóng lên xe tẩu thoát về hướng Đồn biên phòng Chiu Riu theo đường tuần tra biên giới.
Nhận được tin báo, Công an huyện Lộc Ninh kết hợp VKSND huyện, Công an xã Lộc Thạnh, Đồn biên phòng Chiu Riu, Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư tiến hành khám nghiệm hiện trường, làm việc với những người có liên quan, đồng thời truy xét đối tượng để xử lý theo pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm