Thành viên chốt phong toả COVID-19 ở quận 8 chặn bắt 2 kẻ cướp giật

Thông tin ban đầu, lúc 16 giờ ngày 24-6, Ban Chỉ huy quân sự phường 2, quận 8, TP.HCM đang thực hiện nhiệm vụ phòng, chống COVID-19 tại chốt hẻm 119H Nguyễn Thị Tần (phường 2, quận 8) thì nghe tiếng tri hô “cướp, cướp”.

Xe máy dùng để gây án và chiếc điện thoại tang vật. Ảnh: HT

Sau đó, các thành viên chốt chống dịch phát hiện hai thanh niên điều khiển xe gắn máy BKS 59F1-376.33 bỏ chạy trên đường Nguyễn Thị Tần.

Ngay lập tức, tổ chốt đã chặn đón đầu tại số 131 Nguyễn Thị Tần. Thấy bị chặn đường, hai thanh niên thắng gấp té ngã và bị các thành viên tổ chống dịch trấn áp, bắt giữ.

Hai thanh niên sau đó được bàn giao cho Công an phường 2 tiếp tục xử lý.

Tại cơ quan công an, thanh niên điều khiển xe máy khai tên Tô Văn Giàu (SN 1993, ngụ phường 10, quận 8). Người ngồi sau tên Mai Thanh Phước (SN 1994, ngụ phường 3, quận 8).

Cả hai khai giật điện thoại Samsung S20 Utra (trị giá 15 triệu đồng) của chị Nguyễn Thị Yến Nhi (SN 1992) khi chị này đang đứng trước số nhà 77 Tạ Quang Bửu. Khi đang trên đường bỏ chạy thì bị bắt giữ.

Công an phường 2 đang điều tra để xử lý theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm