Thay đổi thiết kế nhỏ không cần điều chỉnh giấy phép

Theo dự thảo, nhiều trường hợp được phép thay đổi thiết kế mà không phải điều chỉnh giấy phép xây dựng đã cấp.

Khi thay đổi bố cục nội thất (phòng, cửa, cầu thang, chiều cao từng tầng...); mở rộng ô cầu thang tại sân thượng để làm phòng không quá 1/4 diện tích sân thượng; xây dựng giàn hoa trang trí; thay đổi kiểu dáng ban công... thì không cần xin điều chỉnh giấy phép xây dựng, nhưng phải đảm bảo các chỉ tiêu về mật độ xây dựng, chiều cao căn nhà và phù hợp quy định về kiến trúc.

Dự thảo quy định công trình có giấy phép xây dựng tạm được xây đến ba tầng thay vì chỉ được xây bán kiên cố tối đa hai tầng như hiện nay.

C.TÚ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm