Thêm hai tàu với 18 thuyền viên bị Indonesia bắt giữ

Hai chiếc tàu trên cùng 18 thuyền viên đã bị phía Indonesia bắt giữ vào chiều 26-2. Hai chiếc tàu này bị bắt khi đang “núp gió” trên vùng biển chồng lấn của hai nước.

Theo thông lệ, đối với các thuyền đánh bắt ở vùng biển chồng lấn, phía Indonesia thường bắt giữ các thuyền trưởng và xử phạt tù, đồng thời tịch thu toàn bộ tàu thuyền và tài sản. Riêng các thuyền viên sẽ được thông báo với các đại sứ quán để bảo lãnh cho về nước bằng đường hàng không. Trong trường hợp này, hai chiếc tàu của Bình Thuận đều có công suất nhỏ, không thể đánh bắt xa bờ ở tận vùng biển trên. Hai chiếc thuyền trên do phải nương theo gió mạnh để bảo đảm tính mạng và phương tiện nên bị đẩy vào vùng biển chồng lấn với Indonesia.

Trước đó, chiếc tàu BTh 98031 do ông Hoàng Văn Thành (phường Phước Hội, thị xã La Gi) làm thuyền trưởng cùng sáu thuyền viên đã bị phía Malaysia bắt giữ khi đang đánh cá trên vùng biển thuộc Côn Đảo của Việt Nam.

P.NAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm