Thêm một vụ học sinh chết đuối tại Đắk Nông

Theo một nguồn tin, chiều 6-4, 13 em học sinh của trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông) rủ nhau đến đến chơi tại hồ thủy điện Đăk Rtih.

Gia đình tổ chức tang lễ cho em Bình

Tại đây, hai em Nguyễn Đăng Nhật Kha và Lưu Văn Bình (học sinh lớp 9) tách nhóm và rủ nhau xuống hồ để tắm.
Do vị trí tắm có độ sâu hơn 3 mét, lại không biết bơi nên cả hai em cùng bị đuối nước. Thấy vậy, em Nguyễn Tấn Công Lý nhảy xuống hồ để cứu. Vừa đưa được Kha lên bờ, quay lại thì Bình đã chìm xuống hồ.

Đến 17 giờ cùng ngày, người dân địa phương đã vớt được thi thể của Bình.

Trước đó, ngày 5-4, ba em học sinh gồm: Đinh Quốc Cường, Huỳnh Quốc Gia Bảo, Từ Văn Gia Kiệt (học lớp 7 Trường THCS Trần Phú, thị xã Gia Nghĩa) được nghỉ học, rồi rủ nhau đi đá banh. Sau đó cả ba em cùng ra đập hồ tràn thuộc địa phận thị xã Gia Nghĩa để tắm.

Trong khi tắm, không may các em bị đuối nước khiến Cường và Kiệt tử vong. Bảo được đưa đi cấp cứu...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm