HẢI PHÒNG:

Theo thuyền buôn mua súng đạn tuồn về đất Cảng

Theo thông tin từ Bộ chỉ huy Biên phòng TP Hải Phòng, cơ quan này đang vào cuộc làm rõ đồng thời hoàn thiện các thủ tục bàn giao 2 đối tượng Nguyễn Đình Cường (SN 1983) trú tại đội 9, xã An Thắng, huyện An Lão - TP Hải Phòng và Lê Bá Tú (SN 1985) trú tại thị trấn Nam Sơn, huyện Thọ Sơn - Thanh Hóa cho cơ quan công an để làm rõ hành vi tàng trữ, vận chuyển 7 khẩu súng.

Theo thuyền buôn mua súng đạn tuồn về đất Cảng ảnh 1
2 đối tượng Cường và Tú bị bắt giữ.
2 đối tượng Cường và Tú là thuyền viên đi trên tàu Sao Kim của Công ty TNHH vận tải biển Thăng Long. Trong chuyến theo tàu sang Indonesia để chở cám mì về cảng Hải Phòng, 2 đối tượng này đã mua 7 khẩu súng hơi, 4 hộp đạn chì nhằm về rao bán lại cho các đối tượng tội phạm. Đáng chú ý là loại vũ khí này thường được các đối tượng tội phạm chế lại thành súng hoa cải. Sự việc được phát hiện vào đêm 25/2, tổ tuần tra Đồn Biên phòng Đồ Sơn đã kiểm tra và phát hiện 2 đối tượng Cường, Tú đang tàng trữ số vũ khí trên tại khu vực Bến Nghiêng - Vạn Hương - Đồ Sơn - TP Hải Phòng.
Theo thuyền buôn mua súng đạn tuồn về đất Cảng ảnh 2

Số súng đạn 2 đối tượng mua tại nước ngoài tuồn về đất Cảng.
Tại cơ quan chức năng, Cường và Tú khai nhận toàn bộ hành vi, quá trình mua, vận chuyển và tàng trữ vũ khí trên tàu. Khi tàu về neo đậu tại phao số 0, Cường và Tú mang theo số vũ khí trên, tự ý rời tàu mang vào bờ thì bị lực lượng Biên phòng phát hiện bắt giữ.
Theo Quốc Đô (DT)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm