Thiếu nước chữa cháy, ngọn lửa bao trùm chợ Mộc Bài

Sáng 12-9, các lực lượng chức năng tiếp tục phong tỏa hiện trường để giám định thiệt hại, khám nghiệm hiện trường phục vụ điều tra nguyên nhân vụ cháy chợ Mộc Bài ở thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân (Bình Định). Theo ông Nguyễn Hữu Khúc, Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Ân, nhiều khả năng, nguyên nhân vụ cháy có thể là do chập điện ở gian hàng vải nằm giữa chợ.

Lửa thiêu rụi hàng trăm gian hàng tại chợ Mộc Bài. Ảnh: CTV

Phó chủ tịch UBND huyện Hoài Ân cho hay đám cháy tại chợ Mộc Bài bắt đầu bùng phát lúc 16 giờ 40 ngày 11-9 tại một gian hàng vải ở giữa chợ. Ngay sau đó, lửa lớn lan rộng rất nhanh, bùng lên dữ dội do gặp nhiều đồ dễ cháy, thời tiết lại nóng.

Hàng trăm tiểu thương cùng người dân địa phương nỗ lực dập lửa nhưng không có kết quả, lửa ngùn ngụt lan ra nhiều gian hàng, khói bốc đen mù mịt, thành cột lớn. 

Khói ngùn ngụt bốc cao lên bầu trời. (Ảnh do người dân cung cấp)

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy - cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Bình Định điều động sáu xe chữa cháy cùng gần 40 chiến sĩ từ huyện Hoài Nhơn, thị xã An Nhơn đến dập lửa.

Ngoài ra, hàng trăm người thuộc nhiều lực lượng của huyện Hoài Ân, thị trấn Tăng Bạt Hổ cùng người dân địa phương, tiểu thương tham gia chữa cháy. Tuy nhiên, nguồn nước phục vụ chữa cháy tại khu vực lân cận chợ Mộc Bài bị cạn từ lâu, không đủ để chữa cháy.

Do đó, các xe chữa cháy chuyên dụng phải đi xa cả cây số mới lấy được nước tại các nhà máy nước sinh hoạt để chữa cháy.

Đám cháy lan rộng rất nhanh. Ảnh: CTV

Trong khi đó, đám cháy vẫn tiếp tục lan nhanh, nhiều lúc uy hiếp sang khu vực dân cư với hàng trăm ngôi nhà lân cận do chợ Mộc Bài nằm gần khu dân cư trung tâm thị trấn Tăng Bạt Hổ. Điều này khiến rất nhiều người dân quanh chợ hoảng loạn, vô cùng lo lắng.

Đến hơn 20 giờ cùng ngày, đám cháy được khống chế, sau đó được dập tắt hoàn toàn.

Người dân hoảng loạn khi chợ Mộc Bài bị cháy. Ảnh: CTV

Ông Nguyễn Hữu Khúc cho biết thêm, đám cháy đã thiêu rụi gần như toàn bộ các gian hàng vải, tạp hóa ở chợ Mộc Bài. Hiện chưa thống kê hết thiệt hại nhưng theo ghi nhận ban đầu của các cơ quan chức năng thì vụ cháy chợ khiến tiểu thương bị tổn thất rất lớn. Hàng trăm gia đình trở nên trắng tay sau lần này.

Được biết chợ Mộc Bài rộng 15.000 m2 với hơn 300 tiểu thương tập trung mua bán cố định. Đây là chợ trung tâm của huyện Hoài Ân, nơi mua bán, giao thương trọng điểm của người dân các huyện lân cận.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm