Thiếu tiền đi cướp điện thoại bị quần chúng bắt giữ

Công an huyện Bình Chánh (TP.HCM) tạm giữ hình sự Lê Trung Hảo và Lương Thành Lợi (đều ngụ quận 4) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Chiếc điện thoại Vertu có giá 5.000 USD ở thời điểm nạn nhân mua bị hai tên cướp giật.

Hồ sơ điều tra cho biết, sáng 17-12 Lợi chạy chiếc Exciter đến nhà Hảo ở chơi. Tại đây, do túng thiếu hai gã thanh niên túng thiếu lên kế hoạch đi cướp kiếm tiền tiêu xài. Sau khi bàn bạc xong, Lợi cầm lái xe máy Exciter chở Hảo tìm người sơ hở để thực hiện hành vi. Trên đường đi, đoạn qua tuyến đường số 7 thuộc khu dân cư Trung Sơn (xã Bình Hưng, Bình Chánh) thì thấy anh B.Q.D. (40 tuổi, ngụ Bình Chánh) chạy chiếc xe máy, tay cầm ĐTDĐ hiệu Vertu đang dừng lại bên vệ đường để nói chuyện quyết định ra tay.

Hảo nhảy xuống xe đi bộ đến gần nạn nhân “ăn hàng”. Lợi làm nhiệm vụ cảnh giới nhằm yểm trợ. Lúc anh D. không để ý, Hảo đảo mắt, nhanh tay giật phăng chiếc Vertu và tháo chạy. Từ phía sau, Lợi phóng ga tới rước đồng bọn. Anh D. hoảng loạn la hét được người dân hỗ trợ truy đuổi. Hai nghi can chạy được một đoạn thì mất lái, ngã xuống đã bị lực lượng quần chúng vây đến, tóm gọn bàn giao công an.

Tại cơ quan điều tra, cả hai thừa nhận hành vi của mình. Qua xác minh, Hảo từng có tiền án về cướp giật tài sản. 

XUÂN NGỌC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm