Thông tin bất ngờ về nghi phạm nổ súng cướp ngân hàng BIDV

Như PLO đã đưa tin, sáng 29-7, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02, Công an TP Hà Nội) phối hợp cùng các đơn vị liên quan lần lượt bắt giữ hai nghi phạm trong vụ nổ súng cướp ngân hàng BIDV Chi nhánh Ngọc Khánh.

Hai người được xác định là Phùng Hữu Mạnh (23 tuổi) và Hoàng Ngọc (42 tuổi, cùng trú tại Hà Nội).

Nghi phạm Hoàng Ngọc tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Trong số trên, Hoàng Ngọc có vai trò chủ mưu. Ngọc bị bắt vào lúc 4 giờ 30 sáng cùng ngày, khi đang lẩn trốn tại phố Lạch Tray, TP Hải Phòng.

Đáng chú ý, Hoàng Ngọc từng làm tổng giám đốc Công ty Chuyển phát nhanh GNN, giải thể năm 2018.

Một người thân trong gia đình Ngọc cho hay kể từ khi công ty phá sản, Ngọc sống lang thang, không liên lạc với người thân. Gia đình cũng không liên lạc được với Ngọc cho đến sáng nay thì nhận được thông tin Ngọc bị bắt vì đi cướp ngân hàng.

Theo tìm hiểu, Công ty chuyển phát nhanh GNN do Ngọc cùng nhiều cổ đông khác góp vốn thành lập năm 2006.

GNN triển khai nhận hàng tại Hà Nội, Hải Phòng, Vinh, Huế, Đà Nẵng, Đà Lạt, TP.HCM, Biên Hòa và Cần Thơ cùng mạng lưới chuyển phát đến 63 tỉnh, thành cả nước.

Năm 2018, công ty này thông báo chính thức dừng hoạt động vì không còn đủ khả năng tài chính, số nợ lên tới 5,5 tỉ đồng.

Hoàng Ngọc và Phùng Hữu Mạnh được xác định cướp đi hơn 900 triệu đồng của BIDV Chi nhánh Ngọc Khánh.

Lời khai ban đầu, Ngọc cũng thừa nhận do làm ăn thua lỗ, nợ nần nên mua súng và rủ Mạnh đi gây án.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm