Thông tin mới vụ con gái bỏ thi thể mẹ nuôi bên đường

Ngày 17-4, Công an TP. Đồng Xoài (Bình Phước) cho biết đã ra quyết định trả tự do cho nghi phạm Trần Thị Thuyền Uyên (28 tuổi) sau 9 ngày tạm giữ.

Trước đó, ngày 3-4 cơ quan điều tra đã tạm giữ Uyên do có liên quan đến vụ thi thể bà Lê Thị Liên (71 tuổi) bị vứt tại bãi tập kết rác cạnh đường Nguyễn Huệ (phường Tân Xuân, TP.Đồng Xoài) vào ngày 2-4.

Trần Thị Thuyền Uyên làm việc với cơ quan công an. Ảnh: CAND

Theo khai nhận của Uyên, ngày 27-3, khi đi làm về thấy bà Liên (mẹ nuôi) không may bị ngã, sức khỏe rất yếu, nên Uyên đưa lên giường và chăm sóc tại nhà. Đến ngày 1-4, do sức khỏe quá yếu bà Liên đã qua đời.

Vì sợ không có tiền làm đám ma nên khuya 1-4, Uyên dùng chiếu quấn thi thể bà Liên vào, rồi dùng mô tô chở đến bỏ ở bãi tập kết rác trên đường Nguyễn Huệ rồi về nhà.

Ngay sau khi phát hiện thi thể, Công an TP.Đồng Xoài đã nhanh chóng điều tra và tạm giữ Trần Thị Thuyền Uyên.

Hiện tại, Công an TP.Đồng Xoài đang tiếp tục điều tra củng cố hồ sơ, nếu đủ chứng cứ sẽ khởi tố vụ án theo quy định của pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm