Thua bạc, ra tay sát hại 3 đồng hương khi họ đang ngủ

Chiều 18-8, trao đổi với PLO, một lãnh đạo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cho hay đã ra quyết định gia hạn tạm giữ hình sự đối với Đinh Điền Trung (54 tuổi, ngụ thị trấn Cái Bè, huyện Cái Bè, Tiền Giang) để điều tra về hành vi giết người. 

Nghi phạm Đinh Điền Trung sau khi bị bắt. Ảnh: CÔNG AN KHÁNH HÒA

Theo thông tin ban đầu, khuya 15-8, sau khi kết thúc ca làm việc, một số công nhân Công ty TNHH xuất nhập khẩu Chánh Thu (có trụ sở ở xã Hòa Nghĩa, huyện Chợ Lách, Bến Tre) đang làm việc tại một kho lạnh ở khu công nghiệp Suối Dầu, huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) tổ chức uống rượu bia.

Đến 0 giờ ngày 16-8, Đinh Điền Trung cùng ba công nhân đồng hương của mình là Phan Văn Tuấn (53 tuổi), Đỗ Ngọc Thơ (45 tuổi), Nguyễn Văn Quốc (44 tuổi, cùng ngụ tỉnh Tiền Giang) đánh bài ăn tiền. Sau đó, sòng bài giải tán do không đồng thuận về tiền cược.

Đến gần 5g ngày 16-8, Trung ngủ dậy, nhớ lại việc mình thua bài hơn 17 triệu đồng. Trung cầm ống tuýp sắt tấn công vào vùng đầu ba người đồng hương cùng đánh bài với mình khi họ đang ngủ.

Sau đó, Trung thay áo, nhảy qua tường rào khu kho lạnh rồi tìm chỗ lẩn trốn. Đến 16 giờ 30 cùng ngày, Trung bị bắt khi đang trốn trong một phân xưởng tạm dừng sản xuất trong khu công nghiệp Suối Dầu.

Theo cơ quan công an, sáng sớm 16-8, một công nhân Công ty TNHH xuất nhập khẩu Chánh Thu phát hiện ba đồng nghiệp nằm bất động trên võng, giường xếp; tất cả đều bị thương nặng ở vùng đầu.

Sau đó, các nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại BV Đa khoa tỉnh Khánh Hòa nhưng ông Phan Văn Tuấn và ông Đỗ Ngọc Thơ đã tử vong, ông Nguyễn Văn Quốc hiện vẫn trong tình trạng nguy kịch.

Nguồn tin từ cơ quan chức năng, công ty thuê một khu kho lạnh tại khu công nghiệp Suối Dầu để sơ chế, đóng gói, cấp đông sầu riêng xuất khẩu và điều 27 công nhân từ Tiền Giang ra khu công nghiệp Suối Dầu để làm việc, bốc xếp hàng hóa. Công ty này bố trí ăn, nghỉ tại khu kho lạnh theo nguyên tắc “ba tại chỗ” để phòng dịch COVID-19.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm