Thực nghiệm vụ nữ tiếp viên, GrabBike bị tông ở Phú Nhuận

Ngày 4-2, Công an quận Phú Nhuận (TP.HCM) phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực nghiệm hiện trường vụ tai nạn trên đường Hồng Hà (quận Phú Nhuận) vào rạng sáng 30-1 (mùng 6 tết).

Sáng 4-2, hiện trường vụ tai nạn khiến hai người thương vong trên đường Hồng Hà được lực lượng chức năng thực nghiệm. Ảnh: HT

Công an đưa tài xế 32 tuổi Nguyễn Trần Hoàng Phong cùng chiếc Mercedes 51G 902.57 và xe máy của nạn nhân đến hiện trường để thực nghiệm.

Trong thời gian khoảng 30 phút thực nghiệm, Phong tỏ thái độ hợp tác với cơ quan chức năng.

Theo thông tin ban đầu, ngày 30-1, Phong lái ô tô Mercedes chở theo bốn người, khi đến trước nhà 123 Hồng Hà (phường 9, quận Phú Nhuận) thì tông vào xe máy 62P1-401.23 do ông Lê Mạnh Thường (SN 1956) điều khiển, chở chị Nguyễn Thị Bích Hường (SN 1990, cùng trú quận Phú Nhuận) đi theo hướng ngược lại.

Tai nạn khiến ông Thường (tài xế GrabBike) tử vong, chị Bích Hường - nữ tiếp viên hàng không của hãng Vietnam Airlines bị thương nặng đang cấp cứu tại bệnh viện.

Camera hành trình của chiếc xe cho thấy thời điểm trước khi xảy ra tai nạn chiếc xe chạy với tốc độ 95 km/giờ, khi xảy ra va chạm chiếc xe có tốc độ 84 km/giờ.

Nam tài xế dương tính với ma túy, không có bằng lái và dùng giấy tờ giả để thuê xe.

Hiện vụ tai nạn đang được điều tra, xử lý.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm