Thuê nhà để tổ chức sòng bạc

Khoảng 18h15 ngày 25/4, Đội 5, PC45, Công an TP Hồ Chí Minh kết hợp với Công an quận 11 bắt ổ đánh bạc ăn tiền tại nhà số 49, đường Lý Thường Kiệt, phường 7, quận 11, tạm giữ 10 đối tượng. Tang vật thu giữ gồm gần 57 triệu đồng, 2 bộ bài, 48 phỉnh. Chủ sòng bạc này là Trần Thị Minh Châu (58 tuổi) khai nhận, đã tổ chức bài bạc từ hơn nửa năm nay bằng hình thức binh xập xám đậu chến, mỗi chến từ 1,5-3 triệu đồng.

Trước đó, vào lúc 15h45 ngày 24/4, Đội 5, PC45 kết hợp với Công an phường 14, quận 10 bắt ổ đánh bạc ăn tiền tại nhà số 51/4/5, đường Thành Thái, phường 14, quận 10; tạm giữ 24 đối tượng cùng tang vật gồm 112 triệu đồng, 6 bộ bài tây, 27 ĐTDĐ…

Căn nhà là sòng bạc nói trên do Trương Đức Minh thuê rồi cho đối tượng Lũ Cò (chưa rõ lai lịch) thuê lại với giá 16 triệu đồng/tháng để tổ chức đánh bạc. Tuy nhiên, Cò rất ít khi có mặt ở sòng bạc mà giao cho hai đối tượng Đặng Tấn Thiên (44 tuổi; ngụ quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh) và Nguyễn Văn Diệp (45 tuổi; ngụ quận 6, TP Hồ Chí Minh) trông coi và lấy tiền xâu.

 
Theo P.Tuyền (CAND)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm