Thưởng 'nóng' 100 triệu đồng cho biên phòng bắt kẻ mang 20 bánh heroin

Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Xuân Đại cũng biểu dương, chúc mừng và thưởng “nóng” 50 triệu đồng cho Ban chuyên án 339L.

Trung tướng Võ Trọng Việt, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam (đứng giữa) tặng hoa và trao thưởng 50 triệu đồng cho Ban chuyên án 339L (Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An). Ảnh: Viết Lam

Trung tướng Võ Trọng Việt phát biểu, ghi nhận tinh thần mưu trí, dũng cảm của các cán bộ, chiến sĩ Ban Chuyên án 339L và đánh giá cao vai trò của Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An trong công tác bảo vệ an ninh biên giới. Trong đó, có công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy. Đồng thời nhấn mạnh, với 419km đường biên giới tiếp giáp với nước bạn Lào, Nghệ An là một trong những điểm nóng của cả nước về tình trạng vận chuyển, buôn bán chất ma túy qua biên giới. Chính vì vậy, với những thành tích đã đạt được, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đã và đang góp phần tích cực bảo vệ cuộc sống yên bình của nhân dân.

Đối tượng Hạ Bá Cu cùng tang vật 20 bánh heroin tại Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An. Ảnh: L.Thạch

Như Pháp Luật TP HCM đã đưa tin, lúc 0g sáng 28-12, tại khu vực thác Huồi Linh thuộc địa bàn bản Tiền Tiêu, xã Nậm Cắn (huyện Rẻo Cao, Kỳ Sơn, Nghệ An) lực lượng Phòng phòng chống tội phạm ma túy, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An phối hợp Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn (huyện Kỳ Sơn) phá chuyên án 339L, bắt quả tang Hạ Bá Cu (23 tuổi, trú tại bản Phù Quặc 2, xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn) đang vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào về nước.

Khám xét người và hành lý, Phòng phòng chống tội phạm ma túy, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An thu giữ 20 bánh heroin (trọng lượng 7kg) một số giấy tờ và một thoại di động dùng để liên lạc buôn heroin.

Từ năm 2011 Cu vượt biên trái phép sang Lào trú ở bản Noọng Pùng (Lạc Xao, tỉnh Bô Ly Khăm Xay) rồi tìm hiểu và thiết lập đường dây ma túy xuyên quốc gia. Bước đầu Cu khai thời gian qua đã đã móc nối được với nhiều đường dây buôn bán vận chuyển ma tuý lớn, buôn được nhiều chuyến ma túy từ Lào về Nghệ An với số lượng lớn.

Hiện Phòng phòng chống tội phạm ma túy, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đang phối hợp cơ quan chức năng của nước Lào và trong nước mở rộng điều tra vụ án, truy bắt các đối tượng liên quan.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm