Thương tâm 2 anh em chết đuối khi đi chăn bò

Sáng 19-6, trong khi nghỉ hè, hai em con chú, con bác là em Bạch Tuấn Anh (10 tuổi) và em Bạch Tuấn Châu (7 tuổi, cùng trú xóm Thanh Đà, xã Mã Thành) đi chăn bò giúp gia đình.

Khi đang chăn bò, trời nắng nóng, hai anh em Anh và Châu rủ nhau xuống đập Khe Bai (xã Mã Thành) để tắm mát giải nhiệt. Tuy nhiên khi tắm, hai anh em Anh, Châu sa xuống vùng nước sâu bị đuối nước, mất tích.

Ông Vũ Văn Đường (bên trái) ngồi đau buồn bên quan tài hai con Vũ Văn Huynh và Vũ Văn Đệ (cùng 11 tuổi) – bị chết đuối trên biển ngày 16-5, khi tắm mát. Ảnh: Hòa Dương

Ông Hưng cũng cho biết, người thân và lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm, vớt được thi thể hai anh em Anh, Châu.

Được biết, hoàn cảnh gia đình của anh em Anh, Châu đều khó khăn.

Như vậy, từ đầu mùa hè 2015 đến nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã xảy ra hơn 10 vụ đuối nước làm 30 trẻ em chết đuối và mất tích trên sông. Đây là con số kinh hoàng, gây đau xót không chỉ cho gia đình, người thân của các em mà còn gây lo lắng cho xã hội.

Riêng ngày 16-5, xảy ra hai vụ đuối nước làm 5 trẻ em chết, trong đó có hai em sinh đôi Vũ Văn Huynh và Vũ Văn Đệ (cùng 11 tuổi, cùng học lớp 5, trường tiểu học Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An). Một nữ sinh trường THCS Đồng Tường (huyện Thanh Chương, Nghệ An) – bị đuối nước, đang mất tích trên sông Lam.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm