Thương tâm: Mẹ vứt hai con xuống giếng tử vong

Theo thông tin ban đầu, chiều ngày 15-7 gia đình chị Chanh (ngụ thôn 9, xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng, Bình Phước) hoảng hốt tìm hai con (4 tuổi và 2 tuổi) nhưng không thấy.

Chồng chị Chanh nhiều lần hỏi vợ là con ở đâu, ở nhà giữ con sao con đi đâu không biết? Tuy nhiên hỏi mãi chị Chanh mới chỉ xuống giếng và nói: “Hình như hai đứa ở dưới giếng”.

Gia đình chị Chanh và nhiều người trong xóm vội tìm máy bơm hút nước dưới giếng thì phát hiện hai em bé đã bị chết từ lâu.

Theo một người dân ở gần nhà chị Chanh, thì khi mọi người tìm cách cứu hai con của chị Chanh thì người mẹ này vẫn chỉ đứng trên miệng giếng cười vu vơ.

Người dân địa phương cho biết chị Chanh từng có thời gian bị bệnh tâm thần nhẹ. Hiện chị Chanh đang mang thai đứa con thứ 3. Có thể nguyên nhân dẫn đến hai em bé chết dưới giếng là do bệnh cũ của chị Chanh tái phát.

Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm