Tiêu hủy 15.000 trứng gà Trung Quốc

Sáng 10 - tại trạm kiểm soát liên hợp Km15 - Bến Tàu Dân Tiến, TP Móng Cái, lực lượng chức năng kiểm tra xe tải 14C-165.99 do Phạm Đức Viện (46 tuổi, xã Hải Tiến, TP Móng Cái) điều khiển.

Qua kiểm tra phát hiện trên xe chở 7.200 quả trứng gà Trung Quốc không giấy tờ. Lái xe khai vận chuyển thuê số trứng gà trên cho một người phụ nữ khoảng 50 tuổi từ TP Móng Cái về TP Hải Phòng.

Tiêu hủy 15.000 trứng gà Trung Quốc ảnh 1
Cơ quan chức năng liên tiếp thu giữ trứng gà lậu từ Trung Quốc vận chuyển về Việt Nam

Trạm kiểm soát đã ra quyết định xử phạt hành chính 8 triệu đồng lái xe và tổ chức tiêu hủy toàn bộ số trứng gà trên.

Cũng trong chiều 10-4, Đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm - Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn TP Móng Cái tiến hành tiêu hủy gần 7.000 quả trứng gà không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Tiêu hủy 15.000 trứng gà Trung Quốc ảnh 2
Trong ngày 9 và 10-4, lực lượng chức năng tiêu hủy gần 15.000 quả trứng gà không rõ nguồn gốc

Số trứng không rõ nguồn gốc này bị phát hiện đêm 9-4 tại khu vực ven đường Hùng Vương, phường Trần Phú, TP Móng Cái, trên xe tải 14C-054.10. Chủ hàng là Nguyễn Văn Phúc (phường Hải Yên, TP Móng Cái) khai mua tại chợ 4, Móng Cái với giá 2.000 đồng/trứng để đưa về huyện Hải Hà (Quảng Ninh) tiêu thụ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm