Tìm nhân chứng vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại quận 4

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 4 đang thụ lý điều tra hồ sơ vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng gần 21 giờ ngày 17-6. Vụ tai nạn giao thông xảy ra trước số 94 Vĩnh Hội, phường 4, quận 4. 

Cụ thể, vào thời gian trên, Đặng Phúc Minh Phương (20 tuổi) điều khiến xe máy không rõ biển số chở bạn chạy trên đường Vĩnh Hội hướng về đường Tôn Đản.

Khi đến trước số 94 Vĩnh Hội, thì xảy ra va chạm với một xe máy (không rõ biển số) chạy ngược chiều làm Phương và bạn té ngã. Liền lúc đó, xe máy của Phương tiếp tục va chạm với một số xe máy chạy cùng chiều phía trước.

Phương nhanh chóng được đưa đi cấp cứu tại BV 115. Sau vụ tai nạn, những người liên quan đã rời khỏi hiện trường.

Công an quận 4 đề nghị nhân chứng chứng kiến và những người liên quan vụ tai nạn nói trên liên hệ với Đội Điều tra tổng hợp Công an quận 4 (địa chỉ: số 14, Đoàn Như Hài, phường 12, quận 4), số điện thoại 0283.9402042 gặp anh Nguyễn Hồng Quân để tiếp nhận giải quyết.

Ngoài vụ việc trên, Công an quận 4 cũng đang tạm giữ xe máy kiểu dáng Yamaha Sirius màu xanh, biển số: 53R5-1646, số khung: 008404-5HU, số máy: 008404-5HU.

Qua xác minh, công an cho biết xe máy trên do Võ Ngọc Yến Xuân (37 tuổi, quận Phú Nhuận) đứng tên chủ sở hữu. Tuy nhiên, Xuân đã xuất cảnh đi Mỹ từ 2001 và xe đã bán qua nhiều đời chủ. Người sử dụng xe cuối cùng là Lê Thị Hoa (47 tuổi, quận Phú Nhuận).

Để phục vụ điều tra, Cơ quan CSĐT Công an quận 4 đề nghị những ai liên quan đến xe máy trên liên hệ Đội Điều tra Tổng hợp, Công an quận 4 (địa chỉ: số 14, Đoàn Như Hài, phường 12, quận 4), số điện thoại 0283.9402042 gặp anh Trần Hoàng Long để tiếp nhận giải quyết.

Trường hợp, không có ai tranh chấp xe máy nêu trên, Công an quận 4 sẽ giải quyết theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm