Tìm nữ cử nhân nghi gieo mình xuống sông Lam

Sáng và gần trưa 2-10, lực lượng tìm kiếm cứu nạn cùng người thân đang tìm kiếm cô gái trên sông Lam (đoạn chảy qua địa phận thị trấn Thanh Chương, huyện Thanh Chương, Nghệ An).

Người dân ra cầu treo Dùng tìm kiếm cô gái dưới sông Lam.

Sáng cùng ngày, người dân phát hiện một chiếc xe đạp cũ và một số tư trang cá nhân của cô gái (nhà ở thị trấn Thanh Chương) để lại trên cầu treo Dũng (bắc qua sông Lam, thị trấn Thanh Chương).

Trên cầu có chiếc xe đạp cũ, trong giỏ xe có chiếc áo khoác che nắng, một đôi giày và khẩu trang.

Trước đó, bạn bè và người thân cũng nhận được điện thoại, tin nhắn của cô gái này “chào tạm biệt”.

Lực lượng tìm kiếm cứu nạn tìm kiếm cô gái.

Nghi vấn đã có vụ nhảy cầu tự tử, lực lượng tìm kiếm cứu nạn huyện Thanh Chương cùng người dân, người thân xuống sông Lam quần thảo, tìm kiếm cô gái.

Được biết, mẹ đẻ của cô gái này bị tử vong trong chuyến xe khách lật xuống sông Lam (bên rú Nguộc, huyện Thanh Chương) vào năm 2002. Cô gái này mồ côi mẹ lúc lên ba tuổi và đã tốt nghiệp ĐH ở Hà Nội.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm