TP Biên Hòa: liên tiếp xảy ra hai vụ án mạng

Theo thông tin ban đầu, vào thời gian trên giữa bà Bo và Nguyễn Phúc Tài (35 tuổi, ngụ phường Tân Hiệp, TP.Biên Hòa, Đồng Nai) bán nước trước cổng bệnh viện nhi xảy ra mâu thuẫn. Bà Bo rút kéo ra đâm Tài. Tài giật lấy kéo và đâm một nhát vào cổ bà Bo. 

 Nơi bà Bo gục chết.

Bà Bo chạy được khoảng mười mét vào cổng bệnh viện thì gục ngã. Tài cùng mọi người đưa bà Bo đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong trước khi đến bệnh viện. Sau đó, Tài đến công an phường Tân Hiệp tự thú.

Công an Đồng Nai đang khám nghiệm hiện trường vụ án mạng trước cổng bệnh viện nhi Đồng Nai. 

Theo những người chứng kiến sự việc cho biết, do Tài trêu ghẹo, sàm sỡ bà Bo nên mới bị bà rút kéo đâm.

* Trước đó, tại khu phố 7, phường Tân Hòa, TP.Biên Hòa cũng xảy ra một án mạng khác khiến một người đàn ông tử vong. Nạn nhân là anh Trương Đức Hiếu (28 tuổi).

 Căn nhà anh Hiếu bị sát hại dã man

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ 30, anh Hiếu đi uống rượu với bạn bè về đang nằm ngủ trên ghế thì bị Kiều (ngụ tại huyện Thống Nhất, Đồng Nai, là vợ của anh Hiếu nhưng chưa làm đám cưới) đâm nhiều nhát vào cổ. Sau khi gây án, Kiều đã trốn khỏi hiện trường. Còn anh Hiếu được mọi người đem đi cấp cứu nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng.

Hiện cả hai vụ việc đang được Công an Đồng Nai tiến hành điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm