TP.HCM: Bắt giữ gần 10 vụ mua bán thú rừng

Theo ông Cương, những điểm tập kết thú rừng tại chân cầu An Lạc (huyện Bình Chánh), đường Nguyễn Văn Linh (quận 7), đường Phạm Viết Chánh (quận 1)... Việc vận chuyển thú rừng bằng xe khách, xe taxi khiến cho lực lượng kiểm lâm hết sức khó khăn trong ngăn chặn.

Cùng ngày, Trần Văn Thanh (ngụ tại thị trấn Khâm Đức) bị cơ quan chức năng phát hiện dùng xe môtô vận chuyển 103 kg thịt heo rừng từ thôn Lao Mưng, xã Phước Xuân về thị trấn để tiêu thụ. Thanh khai nhận vận chuyển thuê cho bà Nguyễn Thị Bảy (thị trấn Khâm Đức). Công an huyện kiểm tra nhà bà Bảy, phát hiện thêm hơn 100 kg động vật rừng quý hiếm như heo rừng, chồn, dúi và rùa núi.

D.TÍNH- V.LINH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm