TP.HCM: Chạy vào đường kẹt xe, tên cướp hụt bị bắt tại trận

Sáng 5-8, Công an quận 3 cho biết đang tạm giữ Nguyễn Hoàng Lộc (22 tuổi, ngụ phường 11, quận 3) và Hồ Nhật Minh (24 tuổi, ngụ phường 11, quận 3) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Lộc và Minh sau khi giật không được điện thoại của người phụ nữ thì bỏ chạy vào tuyến đường đang kẹt xe và bị bắt
Lộc và Minh sau khi giật không được điện thoại của người phụ nữ thì bỏ chạy vào tuyến đường đang kẹt xe và bị bắt

Trước đó, vào khoảng 15 giờ ngày 4-8, Lộc lái xe máy chở Minh đến trước số nhà 35A đường Tú Xương thì phát hiện một người phụ nữ đang cầm điện thoại trên vỉa hè liền áp sát để giật.
Tuy nhiên, người phụ nữ giữ lại được điện thoại và hô cướp để người dân hỗ trợ.

Sau đó cả hai bỏ chạy về hướng đường Trương Định (phường 7, quận 3). Tuy nhiên, do đường kẹt xe nên cả hai vứt xe bỏ chạy về hướng đường Võ Thị Sáu. Lúc này, hai cảnh sát PCCC phối hợp cùng người dân truy đuổi, bắt giữ Lộc bàn giao cho Công an phường 7. Riêng Minh chạy thoát.

Công an quận 3 nhanh chóng điều tra truy xét, đến 23 giờ cùng ngày, Minh bị bắt giữ khi đang trốn ở nhà của chị gái trên đường Phạm Văn Bạch, phường 15, quận Tân Bình.

CSPCCC phối hợp cùng người dân bắt giữ Lộc ngay gần tại hiện trường
CSPCCC phối hợp cùng người dân bắt giữ Lộc ngay gần tại hiện trường

Theo cơ quan điều tra, Minh từng ngồi tù ba năm vì tội cướp giật tài sản và mới ra tù tháng 4-2015.

Tuy nhiên, hiện tại việc điều tra xử lý gặp khó khăn vì người phụ nữ bị giật điện thoại không đến cơ quan công an trình báo.
Công an quận 3 ra thông báo bị hại hoặc người liên quan đến bị hại hãy đến Đội Cảnh sát hình sự Công an quận 3 hoặc liên hệ qua số điện thoại 08.38322077 để cung cấp thông tin hỗ trợ điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm