TP.HCM phá đường dây số đề có giao dịch hàng trăm triệu mỗi ngày

Ngày 4-1, Công an quận Bình Tân, TP.HCM tạm giữ, lấy lời khai nhóm sáu người để điều tra về đường dây cờ bạc dưới hình thức lô đề.

Những người này gồm Nguyễn Văn Đồng (45 tuổi), Huỳnh Quốc Huy (45 tuổi), Trần Thị Thu Thủy (34 tuổi, cùng ngụ quận Bình Tân); Lê Thanh Hùng, Phạm Thị Quỳnh Như (cùng 45 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) và Nguyễn Thị Xiếu (61 tuổi, ngụ phường Bình Trị Đông A, Bình Tân).

Đồng tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Sau thời gian theo dõi, Đội Cảnh sát Hình sự, Công an quận Bình Tân đã đồng loạt ập vào nhiều địa điểm trên địa bàn và huyện Bình Chánh, thực hiện khám xét, thu nhiều tang vật có liên quan đến đường dây này.

Ban đầu, Đồng được xác định là chủ thầu đề. Đường dây số đề hoạt động kín kẽ, tinh vi.

Để qua mặt công an, các thành viên trong đường dây chỉ trao đổi qua zalo, viber… để tổ chức hoạt động.

Hàng ngày, Đồng và các thành viên liên lạc với nhau bằng nhiều hình thức như gọi điện thoại, nhắn tin qua các ứng dụng mạng xã hội để ghi, nhận và chuyển giao các phơi đề với tổng giá trị từ 200 đến 300 triệu đồng mỗi ngày.

Theo đó, tang vật công an thu giữ gồm sáu điện thoại di động có chứa thông tin giao dịch ghi nhận các phơi đề; các bảng số lô đề và một số dụng cụ sử dụng cho việc tổ chức đánh bạc, ghi số đề.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm