Trắng đêm giữ trật tự sau chiến thắng của U23 Việt Nam

Chiều tối 23-1, sau chiến thắng chấn động của đội tuyển Việt Nam, hàng ngàn người dân tụ tập thành từng đoàn đổ về trung tâm TP. Họ hò reo, vẫy cờ mừng chiến thắng của đội nhà. Tuy nhiên việc này khiến giao thông ùn ứ nghiêm trọng. Tình trạng nhiều người quá khích chạy xe nẹt bô, đốt pháo,... gây mất an ninh trật tự.

Trung tá Huỳnh Trung Phong, Trưởng phòng CSGT đường bộ, đường sắt, Công an TP.HCM có mặt tại giao lộ Nguyễn Văn Cừ - Trần Hưng Đạo để tổ chức giao thông. Ảnh: Nguyễn Tân

Nhận định tình hình từ trước, CSGT, Cảnh sát Cơ động, phản ứng nhanh huy động gần như 100% chốt chặn đảm bảo ANTT với nhiều tình huống được chuẩn bị sẵn. Càng về khuya, tại nhiều giao lộ hướng về trung tâm được tổ chức lại giao thông để tránh cho các phương tiện dồn ứ.

Đến 0 giờ sáng cùng ngày, nhiều mũi CSGT cùng các đơn vị liên quan phát loa yêu cầu người dân trở về nhà, không tụ tập gây mất trật tự. Ảnh: Nguyễn Tân

Đến khoảng 23 giờ, một số làn đường dẫn về trung tâm được phong tỏa tổ chức lại để tránh quá tải phương tiện trong khi sắp chuyển sang ngày mới. Những phương án chống đua xe trái phép cũng được đưa vào triển khai.

Tuy nhiên, trong khi đó lượng phương tiện trên đường vẫn còn rất đông, công tác phân luồng vẫn được tiếp tục. Ảnh: Nguyễn Tân

Trong khi đó, nhiều tuyến đường đã vãn phương tiện nhưng vẫn còn những nhóm nhỏ. Họ tự động nhập các nhóm lại với nhau và lưu thông trên các tuyến đường, liên tục hò hét, nẹt bô... gây mất trật tự.

CSGT và các đơn vị liên quan khác gần như được huy động 100% quân số xuống đường triển khai các công tác từ 15 giờ chiều 23-1. Ảnh: Nguyễn Tân

Để giải tán những đám đông, cảnh sát phải huy động lực lượng chia thành từng tổ để kiểm tra, xử lý những người có biểu hiện quá khích.

Trong tối cùng ngày, một số tuyến đường dẫn vào trung tâm được tổ chức lại để đảm bảo giao thông. Ảnh: Nguyễn Tân

Công việc này được triển khai đến rạng sáng 24-1, khi đường phố trở lại nhịp sống như thường nhật.

Phát hiện một nam thanh niên đốt pháo sáng, cảnh sát nhanh chóng có mặt đề nghị người này dừng ngay việc làm nguy hiểm này. Ảnh: Nguyễn Tân.

Sự phối hợp được thực hiện giữa nhiều đơn vị cảnh sát để đảm bảo tình hình an ninh trật tự, chống đua xe... Ảnh: Nguyễn Tân

Đến gần sáng 24-1, các cán bộ chiến sĩ cảnh sát vẫn tích cực làm việc. Ảnh: Nguyễn Tân

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm