Tranh nhau qua cầu, một người chết

Theo điều tra ban đầu, lúc 16 giờ ngày 1-5, Phương cùng Ngô Văn Nin (44 tuổi, ngụ huyện Giồng Trôm) và Phan Dương Linh (27 tuổi) đi chung xe khách BS 71T- 9019 đến cầu tạm Phú Vang trên đường tỉnh 883 thuộc địa bàn xã Lộc Thuận thì gặp xe 7 chỗ BS 61N-0614 đang lưu thông chiều ngược lại.
 
Khi qua cầu, 2 xe không chịu nhường nhau nên xảy ra xô xát.

Trong lúc Linh và Nin xông vào ẩu đả với Bùi Văn Út (người của xe 61N 0614, 45 tuổi, ngụ Bến Tre) thì Phương lấy ống sắt đánh vào đầu Út khiến Út tử vong trên đường đi cấp cứu.

Sau khi vụ việc xảy ra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre đã tạm giữ Linh và Nin, riêng Phương thì bỏ trốn.

Theo G. Hòa (NLĐO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm