Trẻ 10 tuổi tử vong ở bể bơi 'chui' trong trường cao đẳng

Khoảng 8g sáng 21-6, bé Đ. được người thân chở đến bể bơi ở khuôn viên Trường CĐ Nghề công nghệ Hà Tĩnh để học bơi. Tại đây, bé được giao cho các giáo viên huấn luyện tập bơi.

Bể bơi trong khuôn viên Trường CĐ Nghề công nghệ Hà Tĩnh.

Đến khoảng 8g15 sáng cùng ngày, mẹ của bé Đ. là chị Hồ Thị Nhung đến bể bơi để đón con. Lúc này, chị Nhung không thấy con đâu đành đi tìm kiếm thì phát hiện Đ. đã tử vong dưới bể bơi, ở khu vực nước sâu 1,8m. Chị Nhung khóc, ngất xỉu khi biết con đã trai đã tử vong.

Được biết, gia đình đã đăng ký cho bé học bơi ở bể bơi trên với số tiền 400 ngàn đồng/10 buổi.

Được biết, bể bơi trên vừa được xây mới hoàn toàn và mặc dù chưa được cấp phép hoạt động nhưng đã khai trương từ ngày 30-4-2016.

Theo ông Trần Đắc Hòa, Hiệu trưởng Trường CĐ Nghề công nghệ Hà Tĩnh cho biết: Trường Cao đẳng Nghề Công nghệ Hà Tĩnh phối hợp với các doanh nghiệp tiến hành xây mới bể bơi với diện tích trên 1.200m2.

Dự án xây bể bơi này đã được Sở Xây dựng Hà Tĩnh phê duyệt. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh đã xuống làm việc, nhưng chưa được cấp phép hoạt động kinh doanh bể bơi.

Chiều nay bể bơi trên đã tạm ngừng hoạt động.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm