Triệt phá đường dây cờ bạc có tiền giao dịch 64.000 tỉ đồng

Ngày 28-5, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02, Công an TP Hà Nội) cho biết vừa phối hợp cùng nhiều đơn vị liên quan triệt phá đường dây cờ bạc trực tuyến với số tiền giao dịch cực kỳ lớn.

Công an đang tạm giữ 16 nghi phạm để làm rõ hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Công an khám xét các địa điểm tổ chức đánh bạc của đường dây. Ảnh: CACC

Thông tin ban đầu, Trương Ngọc Tú (37 tuổi, trú tại Hà Nội) cùng các nghi phạm tổ chức hoạt động game có tên gọi “nổ hũ”, mô phỏng các trò chơi truyền thống như tá lả, tôm cua cá, xóc đĩa...

Để tham gia, người chơi sẽ phải nạp tiền thông qua hệ thống các đại lý, lấy điểm cá cược và đổi điểm lấy tiền thật. Các nghi phạm còn tổ chức chạy quảng cáo game, cùng nhau ăn chia lợi nhuận trên cơ sở hưởng chênh lệch số tiền người chơi ném vào game.

Nhằm qua mắt lực lượng chức năng, họ lập nhóm chát trên zalo để trao đổi thông tin liên lạc.

Sau quá trình trinh sát, PC02 cùng các lực lượng đã phối hợp đồng loạt kiểm tra các địa điểm tổ chức đánh bạc, thu giữ 34 điện thoại các loại, 23 thẻ ATM, 5 máy tính, hàng trăm sim điện thoại...

Theo công an, đây là đường dây cờ bạc có quy mô đặc biệt lớn, với hàng triệu tài khoản được đăng ký tham gia đánh bạc

Đường dây này gồm 24 đại lý cấp 1 và hàng trăm đại lý cấp 2. Từ năm 2018 tới nay, ước tính tổng số lượng tiền giao dịch qua hệ thống game nói trên lên tới 64.000 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm