Triệt phá đường dây ma túy quy mô lớn

Ngày 20-3, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM vừa triệt phá đường dây ma túy do Nguyễn Hoàng Danh (23 tuổi, quê Đồng Tháp) và Đặng Xuân Hải (60 tuổi, quê Nghệ An) cầm đầu.

Trước đó, nhóm người có hành vi bất thường bị trinh sát phát hiện khi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng rất lớn. Phòng PC02 lập chuyên án, phối hợp với Bộ Công an triệt phá.

Danh và Hải tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Hồi cuối tháng 2, Hải với Danh hẹn nhau để giao dịch ma túy. Cả hai đèo nhau trên chiếc SH màu trắng mang theo ma túy đi uống nước trên địa bàn quận 1.

Sau đó, Hải đi giao ma túy đến trước cổng chợ Nguyễn Thái Bình (quận 1), Danh ngồi uống nước chờ.

Lúc này, bà Phạm Thị Mỹ Trinh (42 tuổi, ngụ quận 1) đi xe đạp cùng một phụ nữ tên Hạnh chạy xe gắn máy đến gặp Hải. Trinh lấy ma túy trên xe của Hải rồi Hạnh trả cho Hải 210 triệu đồng.

Đường dây vận chuyển, mua bán ma túy được đánh giá hoạt động quy mô, kín kẽ với nhiều nhánh nhỏ. Ảnh: CA

Hải sau đó quay về quán nước đưa cho Danh 5 triệu đồng tiền công.

Đầu giờ chiều cùng ngày, Hạnh gọi điện thoại yêu cầu Hải đổi lại một bánh heroin vì không đạt chất lượng. Hải phải xin ý kiến Danh và người này đồng ý.

Danh và Hải hẹn nhau ở quán nước trên đường Hoàng Diệu (quận 4) để đổi.

Hải chạy xe của Danh mang bánh heroin đến trước cổng chợ Thái Bình gặp Trinh và đổi lại bánh heroin không đạt lúc sáng. Riêng Danh ngồi ở quán nước đợi như cũ. Lúc này trinh sát PC02 và Phòng 3 (Cục CSĐT Tội phạm về ma túy) ập vào bắt quả tang.

Mở rộng điều tra, cảnh sát bắt Danh. Khám xét nơi ở của Danh và Hải, công an phát hiện thêm 10 bánh heroin.

Tổng số tang vật khủng vừa bị công an phát hiện, thu giữ. Ảnh: CA

Danh khai mua ma túy trên của một người tên Hương ở chung cư tại quận Bình Thạnh rồi đưa về cất giữ tại chỗ ở của Danh và Hải ở chung cư tại quận Tân Bình.

Kiểm tra căn hộ chung cư, cảnh sát thu giữ thêm 20 bánh heroin cùng nhiều loại ma túy khác.

Mở rộng truy xét đường dây của Hải ở Bình Dương, công an bắt giữ thêm Kiều Văn Quyết (29 tuổi, quê Hà Nội), Nguyễn Thành Trung (24 tuổi), Trần Đình Trung (30 tuổi, cùng quê Hà Tĩnh), Đoàn Giai Trung (45 tuổi, ngụ Bình Thạnh).

Tổng tang vật thu giữ trong vụ án này gồm: 50 bánh heroin, 35 kg ma túy đá, 1 kg ma túy dạng khay,...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm