Triệt phá nhóm giang hồ có súng

Nghi can Hà Trọng Hòa 

Công an bắt giữ Hà Trọng Hòa (tự Hòa Tiến, 27 tuổi), kẻ cầm đầu cùng 3 đồng phạm là Huỳnh Văn Nhẹ (tự Vũ Nhẹ, 23 tuổi), Nguyễn Ngọc Duy (27 tuổi, cùng ngụ thị xã Thuận An) và Phạm Thanh Tuấn (25 tuổi, quê Thanh Hóa) về hành vi Cố ý gây thương tích, Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Ngoài ra, hai nghi can khác gồm: Lê Hữu Tâm (tự Tâm đen) và Lê Văn Tình (tự Tịnh Bò, đều ngụ thị xã Thuận An) hiện đang bỏ trốn.

Khẩu súng của các đối tượng bị công an thu giữ. 

Theo điều tra ban đầu, do nghi ngờ ông LVH. (quê Quảng Ngãi, tạm trú TX.Thuận An) đã chủ mưu vụ đập phá cửa hàng điện thoại di động nên Hòa cùng đàn em ra tay xử lý. Nhóm của Hòa dùng mã tấu chém ông LVH ngay trước quán cà phê ở khu phố Hòa Lân  2, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An. Hậu quả ông ông LVH bị thương tích nặng, phải cấp cứu ở bệnh viện.

Khi nhận tin báo công an đã vào cuộc và bắt các đối tượng. Khám xét nơi ở của Hòa cùng đồng phạm, công an thu giữ 1 khẩu súng ngắn cùng hộp tiếp đạn có 3 viên đạn và 4 mã tấu tự chế. Hòa khai, khẩu súng và đạn mua ở Campuchia.

Hiện công an thị xã Thuận An đang mở rộng điều tra vụ án.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm