Trời quá nóng rủ nhau đi tắm mát, hai học sinh bị mất tích

Chiều 30-5, trời nắng nóng hơn 40 độ C kèm gió Lào, em Hưng, em Đạt cùng nhóm bạn rủ nhau ra khu vực đập bara Đô Lương, Nghệ An để tắm mát, giải nhiệt.

Trong quá trình tắm, cả em Hưng và em Đạt đều bị nước cuốn mất tích.

Hè năm 2014, cũng tại khu vực chân đập bara Đô Lương, em Phan Thị Oanh (18 tuổi, học sinh lớp 12) cũng bị chết đuối khi cùng hai bạn đi tắm mát ở đây.

Như vậy, trong tháng 5-2015, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã xảy ra 11 vụ đuối nước làm 20 trẻ em chết đuối và mất tích trên sông. Riêng ngày 16-5, xảy ra hai vụ đuối nước làm 5 trẻ em chết, trong đó có hai anh em sinh đôi Vũ Văn Huynh và Vũ Văn Đệ (cùng 11 tuổi). Trưa 29-5, hai học sinh Thái Thị Huế và Trần Thị Hoa (cùng SN 2000, cùng học Trường Vân Diên) cũng bị đuối nước chết thương tâm ở khu vực khe Dài (thuộc địa bàn xã Nam Lộc, huyện Nam Đàn) sau lễ tổng kết năm học.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm