Trộm bị phát hiện, gí dao cướp tiếp lắc vàng

Ngày 18-4, ông Thiều Mạnh Đức, Trưởng Công an xã Trung Tâm (Lục Yên, Yên Bái) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ cướp táo tợn.

Theo đó, sự việc xảy ra vào sáng 17-4.  Nạn nhân là chị VTH, chủ một cửa hàng tạp hóa tại địa phương.

Trộm bị phát hiện, gí dao cướp tiếp lắc vàng ảnh 1
Xã Trung Tâm (khoanh đỏ), nơi xảy ra vụ cướp

Lúc này, trong lúc ngồi uống nước tại cửa hàng của chị H., Hà Văn Đông (trú tại thôn Khe Móc, xã Tân Hương) lợi dụng lúc sơ hở đã trộm chiếc điện thoại Samsung của chị này. 

Chị H. phát hiện sự việc nên ngăn cản. Trong khi giằng co, thấy trên tay chị này đang đeo chiếc lắc vàng, Đông lấy dao nhọn gí vào cổ nạn nhân để cướp tài sản.

Khi Đông đi khỏi, chị H. liền trình báo với công an. Lực lượng Công an xã Trung Tâm xuống tới nơi xác định tài sản bị cướp giật gồm một chiếc điện thoại Samsung và một lắc vàng năm chỉ. Hiện Đông đã bỏ trốn.

Trưởng Công an xã Trung Tâm thông tin thêm Hà Văn Đông từng có tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đông vừa ra tù được vài tháng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm