Trộm ma túy ở Hà Nội rồi trốn vào Đà Nẵng

Theo nội dung vụ án, vào lúc 12 giờ 30 ngày 26-6-2015, tại trước nhà số 2 Trần Bình Trọng (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng), Công an TP Đà Nẵng bắt quả tang Lê Quang Linh (SN 1990, trú tại quận Hai Bà Trưng - Hà Nội) đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Thu giữ trong người Linh, lực lượng chức năng phát hiện ba gói nylon bên trong chứa hơn 200 g ma túy tổng hợp (ma túy dạng đá).  

Qua quá trình điều tra, xác định ngày 25-6 Linh gặp một người bạn tên Tùng ở khu vực cầu Long Biên - Hà Nội (quen nhau ngoài xã hội nên không biết rõ địa chỉ). Tại đây, Linh đưa cho Tùng 500.000 đồng để mua ma túy về sử dụng. Sau khi mua được ma túy, cả hai cùng vào nhà nghỉ tại quận Long Biên (do Tùng đã thuê trước đó) để sử dụng ma túy đá. Lợi dụng việc Tùng “say” ma túy, Linh đã lục tủ lấy trộm của Tùng ba gói ma túy rồi lẻn về.

Theo lời khai của Linh, sau khi trộm thành công Linh ra ga Hà Nội mua vé tàu vào Đà Nẵng để trốn. Trưa 26-6 Linh xuống ga Đà Nẵng và gọi điện thoại cho bạn ra đón. Cả hai bắt taxi đi ăn cơm thì bị lực lượng công an nghi vấn, kiểm tra thì phát hiện có ma túy trong người nên lập biên bản bắt người quả tang. Linh khai số ma túy này mới trộm được nên bỏ trốn vào Đà Nẵng chứ chưa có ý định sẽ dùng làm gì.

Linh là đối tượng có nhân thân xấu, năm 2007 đã bị TAND quận Ba Đình (Hà Nội) xử phạt năm năm sáu tháng tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Với hành vi nêu trên, Linh đã bị VKSND TP Đà Nẵng truy tố về tội tàng trữ trái phép chất ma túy theo điểm e khoản 3 Điều 194 BLHS (khung hình phạt từ 12 đến 20 năm). 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm