Trốn trại, lãnh thêm án tù

Tại phiên xử, tòa cho rằng nhân thân của Thanh quá xấu, cần phải có một mức án nghiêm khắc để giáo dục.

Năm 1990, thi hành án tù về tội cướp giật tài sản xong, Thanh về Nha Trang sống lang thang, có hành vi phá hủy công trình phương tiện về an ninh quốc gia nên bị xử phạt 18 tháng tù. Đang bị giam, Thanh trốn trại, trôi dạt đến Cần Thơ rồi bị phạt tiếp 18 năm tù về tội giết người. Tháng 2-2005, Thanh được tha tù trước hạn, vào TP.HCM đạp xích lô. Chứng nào tật đó, Thanh lại nhiều lần cắt dây điện đem bán, đến tháng 8-2007 thì bị bắt.

H.YẾN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm